Thứ năm, 19/1/2012, 14:09 GMT+7
Bức họa Chủ tịch FPT Trương Gia Bình có tựa đề “Xuất” (Output) do anh vẽ đã được triển lãm trong triển lãm mỹ thuật có chủ đề “Đại gia Việt Nam” diễn ra từ 17/1 đến 4/2 tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
![]() |
| Họa sĩ Nguyễn Đức Phương, chủ nhân của bức chân dung Chủ tịch Trương Gia Bình. Ảnh: C.T. |
Xung quanh bức tranh có rất nhiều câu chuyện đáng nói. Chúng ta có cuộc trò chuyện với họa sĩ trẻ Nguyễn Đức Phương về quá trình vẽ chân dung Chủ tịch HĐQT FPPT Trương Gia Bình.
|
Họ tên: Nguyễn Đức Phương Sinh năm: 1982 Quê quán: Hà Tây (cũ). Tốt nghiệp: ĐH Mỹ thuật Việt Nam Hiện là họa sĩ tự do |
- Ý tưởng của anh khi vẽ bức chân dung Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là như thế nào?
- Ý tưởng vẽ bức tranh đó đến với tôi hết sức đơn giản. Một lần cách đây cũng lâu rồi, tôi có đọc một bài báo viết về anh Trương Gia Bình trong đó có viết xuất khẩu phần mềm là một chiến lược quan trọng của FPT vào những năm 1999, 2000 và chính anh Bình là người đưa ra ý tưởng phải xuất khẩu phần mềm thì Việt Nam mới có thể lớn mạnh và có vị thế trên thị trường thế giới. Có thể nói, ý tưởng này xuất phát từ chính thông tin đó.
- Bức tranh có tên là “Xuất”, phải chăng nó cũng liên quan đến chiến lược này?
- Đúng vậy, chính từ ý tưởng của bức tranh như trên nên tôi đã lấy tựa đề cho nó là “Xuất”.
![]() |
| Chủ tịch Trương Gia Bình góp mặt cùng các đại gia khác trong triển lãm "Đại gia Việt Nam". Ảnh: CafeF. |
- Chân dung Chủ tịch Trương Gia Bình xuất hiện với bộ trang phục khá lạ mắt là mặc quần áo tướng quân nhưng lại đeo cà-vạt, do đâu mà anh lại vẽ anh Bình như vậy?
- Tôi muốn khắc họa hình ảnh anh Bình như một vị tướng quân, luôn đưa ra những chỉ đạo mang tính quyết định để hướng dẫn mọi người nên đã cho anh mặc đồ như vậy, còn chi tiết đeo cà-vạt trên cổ chỉ là một nét chấm phá hóm hỉnh cho hợp cổ-kim khiến cho bức tranh hiện đại và mọi người cũng dễ chú ý hơn mà thôi.
Bức họa Chủ tịch FPT Trương Gia Bình có tựa đề “Xuất” (Output) do họa sĩ Nguyễn Đức Phương vẽ và triển lãm trong triển lãm mỹ thuật có chủ đề “Đại gia Việt Nam” được rao bán với giá 2000 USD. Ngoài anh Bình, chân dung của rất nhiều đại gia khác của Việt Nam như bầu Kiên, bầu Đức, hay chúa đảo Tuần Châu, thậm chí cả đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ cũng xuất hiện trong triển lãm. Bức tranh của Chủ tịch Trương Gia Bình được vẽ trên chất liệu Acrylic với kích thước 43 x 130 cm.
- Khi vẽ chân dung Chủ tịch Trương Gia Bình, anh thấy có những điểm gì khó khắc họa nhất?
- Vẽ gương mặt là quan trọng và cũng là khó nhất bởi khi vẽ theo hướng anh Bình là một vị tướng, một người có vai trò chỉ đạo, phải lột tả được nét mặt, thần thái, dung mạo khác người của họ thì mới toát lên được vẻ uy nghiêm, đĩnh đạc.
- Người xem bức tranh dễ dàng nhận thấy màu sắc anh sử dụng để vẽ Chủ tịch Trương Gia Bình là những màu sắc chủ đạo của Logo FPT, chắc là chủ định của anh?
- Đúng là tất cả màu sắc tôi sử dụng trên bức tranh đều là 3 màu sắc cơ bản của logo FPT, đây là những điều thân quen với Chủ tịch Trương Gia Bình và nhìn vào đó mọi người dễ nhận ra ngay là FPT chứ không lẫn vào đâu khác.
- Còn việc sử dụng logo cũ của FPT cho bức tranh thì sao?
- Tôi thấy logo này có những đường nét khỏe khoắn, hợp với nội dung của bức tranh nên đã chọn để vẽ.
- Bức tranh này được anh vẽ từ khi nào?
- Tôi vẽ cách đây khoảng 2 tháng, cuối năm 2011.
- Anh đã mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành?
- Tôi mất khoảng 2 tháng để hoàn thành bởi mỗi ngày, tôi chỉ vẽ được một ít. Trước khi vẽ, tôi phải phác thảo rất nhiều mới ra được bản vẽ này.
![]() |
| Bức trang Chủ tịch FPT Trương Gia Bình qua nét vẽ của họa sỹ Nguyễn Đức Phương. Bức tranh này đang được rao bán với giá 2000 USD. Ảnh: CafeF. |
- Trước khi vẽ anh Trương Gia Bình, anh đã biết những gì về FPT?
- Quả thật, tôi rất có duyên với FPT. Mọi việc đều xảy ra rất ngẫu nhiên. Trước khi vẽ anh Trương Gia Bình, tôi cũng có nhiều cơ hội hợp tác với FPT, nhất là bên khối đại học. Tôi từng nói chuyện về tranh sơn dầu với các sinh viên ĐH FPT, từng thiết kế bảng tin cho trường…
Trước khi vẽ anh Bình, tôi được giao vẽ Chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển, tuy nhiên, sau đó, bạn tôi bảo để anh ấy vẽ ông này. Rồi tôi chuyển qua vẽ ông Chủ tịch của Cát Tiên Sa - Nguyễn Quang Minh, tuy nhiên, một họa sĩ khác lại đề nghị tôi vẽ anh Bình. Vậy là tôi vẽ Chủ tịch FPT. Thế cũng là mối duyên lớn, đúng không. (Cười).
- Người xem tranh không khỏi thắc mắc vì sao anh lại đề giá bức họa Chủ tịch Trương Gia Bình “quá rẻ” so với những họa sĩ để giá cho các đại gia khác?
- Thực ra, ban đầu ý định của tôi là ghi lên bức tranh “Kính tặng anh Trương Gia Bình”, sau đó sẽ trực tiếp tặng cho Chủ tịch của các bạn, tuy nhiên BTC có góp ý là nên đề giá thay cho hình thức trên.
Với tôi, giá trị của những bức tranh rất vô cùng và khó nói. Tôi vốn ưa những gì giản dị, không cầu kỳ nên quyết định để một mức giá vừa phải.
Bình Nguyên (thực hiện)
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều