'Lộc chỉ đến với ai luôn cố gắng chờ đón cơ hội'

Chủ nhật, 22/1/2012, 08:00 GMT+7

“Tôi chưa bao giờ có khái niệm về việc ngắt một nhánh cây non vào đêm Giao thừa sẽ mang lại lộc cho bản thân và gia đình”, PCT HĐQT FPT Trương Thanh Thanh chia sẻ về hành động bẻ cây trong đêm 30 Tết để cầu may.

Hái lộc đầu Xuân là một trong những phong tục ngày Tết ở Việt Nam. Theo từ điển Wikipedia, sau khi xuất hành ra chùa hay đền, làm lễ bái, người Việt còn có tục bẻ lấy một cành lộc để mang về nhà lấy may, lấy phước. Cành lộc là một cành đa nhỏ hay cành đề, cành si…, những loại cây quanh năm tươi tốt và nảy lộc.

Nhiều người dân bẻ cành để hái lộc đêm Giao thừa. Ảnh: Internet.
Nhiều người dân bẻ cành để hái lộc đêm Giao thừa. Ảnh: Internet.

Tục Hái lộc chỉ có ở miền Bắc, tại miền Trung không có tục này nên cây cối trong các đền chùa ở miền Trung vẫn giữ nguyên lá xanh biếc suốt cả mùa Xuân.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhận thức của nhiều người về tục hái lộc đầu xuân đã sai lệch, không đúng hướng và mang một khía cạnh tiêu cực. Nhiều người không ngại ngần bẻ những cành cây đang mơn mởn mọc lên chứa đầy sức sống. Bên cạnh đó có người quan niệm hái được càng nhiều càng tốt, những cành càng to thì lộc sẽ càng nhiều.

Những suy nghĩ mang tính chất phiến diện đó đã dẫn đến tình trạng các cây cổ thụ tại đình, chùa đều bị bẻ trụi cành làm cây không sinh sôi phát triển được.

Phó TGĐ FPT Software kiêm Chủ tịch CLB FPT Green Phan Phương Đạt nhớ lại, đúng sáng mùng Một Tết 2005, khi đi qua Sân vận đồng Mỹ Đình, anh thấy rất nhiều cành cây bị bẻ, vứt ngổn ngang trên đường, kể cả những cành rất to. Đây chính là hậu quả từ việc hái lộc sau Giao thừa của những người kém ý thức.

“Lộc là do thiên nhiên ban tặng, phá hoại thiên nhiên mà mong có nhiều lộc thì có vẻ phi lý”, anh Đạt bày tỏ.

Đua nhau hái lộc trên cây ở ngoài đường.Ảnh: Internet.
Đua nhau hái lộc trên cây ở ngoài đường.Ảnh: Internet.

Cùng quan điểm này, Phó Chủ tịch HĐQT FPT Trương Thanh Thanh cũng cho rằng, cỏ cây là một thực thể của tự nhiên, việc bẻ cành để lấy lộc sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp: “Lộc thì chưa thấy đâu mà con người chúng ta đã đang phải hứng chịu sự giận dữ của thiên nhiên rồi đó. Không biết có phải vì quan niệm phải hái cái gì đó vào đầu xuân không mà chúng ta đã từng quá xấu hổ với cảnh Chợ hoa luôn bị khủng bố không thương tiếc tại Hà Nội”.

Theo chị Thanh, lộc chỉ đến với những ai luôn cố gắng chờ đón bắt cơ hội.

Nhiều cán bộ FPT cũng có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Anh Lâm Việt Thảo, FPT IS Serivces cho biết, anh thường chỉ hái một cành lộc nhỏ trên cây ở ngoài đường.

"Tôi thường chọn cành nào non nhất, đẹp nhất trên cây để hái, hy vọng mong cả năm sẽ có nhiều may mắn", anh Thảo nói.

Ngày trước, cứ sáng mồng Một là anh cùng lũ bạn chạy ra Đình, cây nào cũng bẻ cho "nhiều lộc". Sau này, vì thấy "thương" cái cây nên anh Thảo hạn chế bẻ.

Nhiều năm trở lại đây, anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, Công ty TNHH Nội dung số FPT (FMA) đã thay đổi cách hái lộc. Trước kia nghịch ngợm, anh còn trèo lên cây, bẻ cành, nhưng từ khi có gia đình, anh cho đấy là hành động phá hoại môi trường.

Với anh, hái lộc đầu Xuân là để “tâm tịnh”. Vì thế, sau thời khắc giao thừa, “chỉ cần ra ngoài trời, ngắm nhìn cảnh vật, hít thở thật sâu là coi như hái được lộc rồi”.

Để có thể vừa lưu giữ được phong tục truyền thống, vừa bảo vệ được môi trường, Chủ tịch FPT Green gợi ý, mỗi người nên hái lộc vừa phải cho mình, không nên bẻ nhiều cành cây, hủy hoại môi trường.

Nhân viên dọn vệ sinh vất vả trong đêm Giao thừa. Ảnh: Internet.
Nhân viên dọn vệ sinh vất vả trong đêm Giao thừa. Ảnh: Internet.

“Lộc trên cây ngoài đường là tài sản của chung. Mỗi người nên có ý thức hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng nên nghĩ về những nhân viên vệ sinh môi trường ngày đêm lao động vất vả”, anh Đạt mong mỏi.

Nhiều năm làm công tác quản trị của CLB FPT Green, anh Đạt nhận định, nhiều bạn trẻ bây giờ rất có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Vì thế, anh cũng tin các bạn trẻ sẽ tìm cho mình một cách hái lộc ưng ý và hài hòa.

Tô Ngà

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

Xem nhiều nhất
Bình luận nhiều nhất

LÊ VĂN DIỆN

Nhân dịp khai trương chi nhánh Thanh Oai

FPT telecom miễn phí hòa mạng + modem wifi cho tất cả KH đang ký mới.

Mọi chi tiết LH: 0904.979.111

||

Hoàng Phủ An Khang

Còn Ai có nhu cầu Lắp Mạng tại Hà Nội PM mình nhé.
Mr.Khang: 0906.2727.81 - 0978.165.475
Email : khanghpa@fpt.net.
Chúc Cả nhà cuối tuần zui zẻ.

||

Nguyễn Nhân Hiếu

ai có nhu cầu lắp đặt mạng internet tại vĩnh phúc PM mình nhé, đang có chương trình khuyến mại lớn đó, tặng thẻ diệt virut bản quyền, miễn phí hòa mạng, trang bị modem wifi và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhấc điện thoại và gọi 0989.916.003 để được tư vấn miễn phi
thanhks

||

Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều

Xem tất cả các bình luận