Thứ năm, 19/1/2012, 16:23 GMT+7
![]() |
| Lễ rước Tam khôi từ lâu đã là phần đặc sắc không thể thiếu trong Hội làng, với những bộ lễ phục trang trọng. Ảnh: C.T. |
Theo đó, sẽ có một bộ lễ phục vua dành cho anh Trương Gia Bình, một bộ "Công Công" dành cho Đinh Công Sáng, Ban Văn hóa Đoàn thể FPT, 3 bộ cho Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa), 4 bộ cho lính rước Rùa, một bộ cho lính cầm cờ, một bộ cho lính cầm lọng và 2 bộ cho thị nữ.
Sau khi vua đánh 13 tiếng trống, công công sẽ ra đón đoàn Tam khôi, có sự hộ tống của lính, đưa Tam khôi lên sân khấu chính. Khi nhạc tắt, công công sẽ đọc chiếu phong Trạng.
Theo Ngô Duy Phương, Ban Nhân sự FPT, người phụ trách chính phần nghi lễ này, lễ rước Tam khôi năm nay có thêm nghi lễ trao rùa, một nghi lễ đã từ lâu không được tiến hành trong Hội làng. Rùa sẽ được đặt ở sân khấu chính. Khi đọc chiếu phong Trạng tới đoạn: "Nay ta ban rùa..." thì 4 lính được giao nhiệm vụ sẽ khiêng rùa ra sảnh trước tòa nhà, nơi hiện đang đặt những tấm bia rùa đã được trao cho Trạng nguyên của những năm trước.
Sau khi hoàn thành việc trao rùa, vua sẽ trao sắc phong cho Tam khôi. Kết thúc màn rước, Trạng nguyên sẽ thay mặt Tam khôi chia sẻ đôi lời với "bàn dân thiên hạ". Năm nay, phần chia sẻ này được kỳ vọng sẽ có nhiều điểm mới lạ.
Thùy Linh
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều