Thứ hai, 28/11/2011, 10:20 GMT+7
![]() |
| Nguyệt có nhiều tài lẻ như ca hát, chơi thể thao... Ảnh: NVCC. |
Nguyệt đến với FPT một cách rất tình cờ. Đầu năm 2005, Nguyệt nhận dàn dựng chương trình tham gia Sao Chổi cho một đơn vị thành viên của FPT. Sau khi kết thúc công việc của mình, vì quá yêu thích văn hóa FPT nên chị không lấy tiền công. Chị coi đó là một trải nghiệm thực tế đầy thú vị của bản thân. Khi ấy, Nguyệt là sinh viên năm cuối trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
|
Tăng Minh Nguyệt Ngày sinh: 12/12/1983. Sở thích lúc rảnh rỗi: Xem phim, đi mua sắm, café, hát tự sướng... Phương châm sống: Cứ sống và làm theo những gì mình thích. Sở trường: Các hoạt động liên quan đến văn nghệ và thể thao. |
Lúc đó, Nguyệt nghĩ "chắc đây lần duy nhất cộng tác với FPT" và sẽ khó có dịp hội ngộ. Chị vẫn sẽ theo nghề ca sỹ mà chị đã theo đuổi từ tấm bé.
Một ngày nọ, Nguyệt nhận được lời mời về làm cán bộ phong trào cho đơn vị thành viên đó. Không nhiều do dự, Nguyệṭ bỏ ngang sự nghiệp ca hát để gia nhập FPT.
Nguyệt vẫn còn nhớ như in những ngày đầu đi làm ở FPT. Cô đảm nhận vị trí cán bộ Tổng hội từ tháng 5/2005. Ba ngày đầu tiên, Nguyệt chỉ có mỗi việc là đọc báo, tìm hiểu các hoạt động phong trào ở FPT, tìm hiểu công việc của các đồng nghiệp và những người liên quan đến công việc của bản thân.
Những ngày sau đó, Nguyệt hăm hở lên kế hoạch. Đầu tiên là chuẩn bị thành lập một loạt các câu lạc bộ, tổ chức các sự kiện. Sau đó là các chương trình dài hơi hơn.
![]() |
| Nguyệt có hơn 6 năm gắn bó với công tác tổng hội. Ảnh: NVCC. |
Công việc “làm dâu trăm họ” của Nguyệt rất đặc thù về thời gian do tính thời điểm của sự kiện. Ngoài công việc đó, Nguyệt còn kiêm nhiệm công tác Công đoàn, Đảng và công việc Nhân sự của đơn vị.
Gánh trên vai nhiều công việc, bí quyết thành công của Nguyệt là luôn làm theo những gì bản thân cho là tốt nhất, phải tự lăn xả, thậm chí làm cả những việc không muốn. Với Nguyệt, cuộc sống là phải luôn luôn theo đuổi.
Trước mỗi sự kiện, Nguyệt lập kế hoạch từ sớm, giải quyết theo từng gạch đầu dòng, từng mục việc. Ngoài ra, Nguyệṭ luôn có phương án dự phòng để khi “vấp” vẫn nhanh chóng giải quyết mà không bị sốc.
![]() |
| Nguyệt trao giải và phần thưởng cho đội bóng ở giải giao hữu của FPT Telecom. Ảnh: NVCC. |
Nguyệt có nhiều tài lẻ như hát hay, có thể chơi được một số môn thể thao, đặc biệt là có "tài buôn chuyện". Chính những "tố chất" đó đưa cô đến gần hơn với các đồng nghiệp. Theo Nguyệt, điều kiện tối quan trọng của cán bộ tổng hội là phải quan hệ rộng rãi, biết tập hợp lực lượng và có thể chia sẻ được với nhiều người.
Điều mà Nguyệt cảm thấy vui nhất từ công việc của mình đó là cô có thể mang đến niềm vui cho các đồng nghiệp.
Hơn 6 năm làm Tổng hội, Nguyệt có nhiều kỷ niệm vui buồn.
Ở vai trò làm cán bộ Tổng hội, Nguyệt tâm đắc nhất với hệ thống câu lạc bộ phụ nữ mà cô đã gây dựng từ khi còn làm ở Công ty Giải pháp Phần mềm FPT (FSS, hiện đã sáp nhập vào FPT IS). Nhưng kỷ niệm khiến chị nhớ nhất chính là chuyến đi làm từ thiện tại Yên Bái.
Vào khoảng tháng 9/2005, ở Yên Bái có trận lũ quét tàn phá trên diện rộng với tổn thất rất nặng nề. Khi ấy, Nguyệt xung phong đi thăm hỏi các hộ dân gặp nạn ở Yên Bái.
Chuyến hành trình diễn ra đúng 24h. Xe xuất phát vào 1h15 đêm hôm trước và 1h15 đêm hôm sau thì trở về. Nguyệt còn nhớ như in cảm giác không an toàn khi xe khi đi qua chặng đường đầy gian nan. Chiếc ô tô trở nên quá nhỏ bé, ngụp lặn qua mỗi dốc đèo, bên cạnh là các vách núi cheo leo. Có những khúc cua, Nguyệt đứng tim.
Đến nơi, Nguyệt cùng các cán bộ trong đoàn phải cuốc bộ nhiều km để đến trao quà tận tay. Ở đây, mỗi nhà cách nhau hàng km. Vượt qua những lo lắng, mệt mỏi, Nguyệt thấy việc làm của mình ý nghĩa hơn khi bà con nơi đây cảm động đến rơi nước mắt khi nhận quà.
Nguyệt là người bạn thân thiết của nhiều đồng nghiệp khi trở thành nhà tư vấn 'bất đắc dĩ" đa-zi-năng như: “Mua bỉm ở đâu”, “Mua giúp chị bộ bát đĩa”, “Đặt cho anh bàn Bi-a” hay “Dẫn chị đi cắt tóc”… Thậm chí, khi các đồng nghiệp gặp rắc rối hoặc khó khăn, họ thường gặp Nguyệt để trút bầu tâm sự.
Nếu vắng Nguyệt trong bữa ăn trưa thì “hội cơm hộp” văn phòng của FPT Telecom sẽ trầm lắng hơn hẳn. Nhiều anh em bạn bè còn tin tưởng giao cho Nguyệt “trọng trách” kết nối trái tim. Về khoản này, Nguyệt nhận mình đã se duyên thành công cho nhiều cặp đôi.
![]() |
| Nhờ làm Tổng hội mà cô lấy được người chồng tuyệt vời - diễn viên Vĩnh Xương. Ảnh: NVCC. |
Nhờ công việc làm cán bộ Tổng hội mà Nguyệt đã gặp và kết duyên cùng ông xã - diễn viên Vĩnh Xương. Hai người quen biết trong quá trình chuẩn bị tiết mục tham dự Hội diễn FPT năm 2008.
Thời điểm khó khăn nhất trong công việc của Nguyệt chính là sự thất bại của FPT Telecom ở Hội diễn 13/9 vừa qua.
Nguyệt chia sẻ: “Khuyết điểm lớn nhất là mình đã quá tự tin vào bản thân". Trước đây, Nguyệt thường một mình gánh vác tất cả và phía sau luôn có sự hỗ trợ từ các chân rết của các đơn vị thành viên. Nhưng ở FPT Telecom thì lại khác. Vì vậy, Nguyệt đã đúc rút được kinh nghiệm cho bản thân, đó là cần xây dựng lực lượng nòng cốt để cùng tham gia mỗi sự kiện lớn.
![]() |
| Nguyệt xông xáo trong mỗi sự kiện của Công ty. Ảnh: NVCC. |
Thời điểm cuối năm cũng là lúc Nguyệt phải lên kế hoạch cho năm sau. Nhưng, "điều trăn trở nhất với mình là làm sao để cái “chất” của FPT Telecom luôn rực cháy”, Nguyệt chia sẻ.
Lưu Vân
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều